Đạo chích có thuật “thôi miên”?

Thứ năm, 06/03/2014 11:49

(Cadn.com.vn) - Từ sau Tết Nguyên đán 2014 đến nay, trên địa bàn TP Huế (TT-Huế) liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng giả danh cán bộ thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, nhiều “nữ quái” vờ đi mua sắm rồi trộm cắp hàng với trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng gây án đều là nữ, khoảng 40-45 tuổi, đi xe máy Exciter, người cao, da ngăm đen, đội mũ rộng vành... Trong khi cơ quan CA đang ráo riết truy tìm kẻ gây án thì nhiều tiểu thương hoang mang cho rằng, các đối tượng trên có bỏ bùa ngải... P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra để chuyển đến bạn đọc nhằm cảnh báo về thủ đoạn của loại tội phạm này.

Chủ một cửa hàng quần áo kể lại vụ việc với cơ quan CA sau khi bị kẻ gian lấy trộm
tài sản hàng trăm triệu đồng.

“CÁN BỘ THUẾ” CÓ… BÙA NGẢI

Liên tiếp những ngày gần đây trên địa bàn TP Huế xuất hiện 2 phụ nữ giả danh cán bộ thuế để lừa lấy tài sản tại các shop bán hàng gây hoang mang cho tiểu thương. Chị Nguyễn Thị Thanh Đức, nhân viên bán hàng của Shop Vintage (số 52-Nguyễn Trãi, P. Thuận Hòa) kể: Khoảng 10 giờ ngày 16-2, chị đang ngồi trông quán thì có hai phụ nữ trạc tuổi 30 - 35 bước vào xưng danh là cán bộ ngành Thuế, đồng thời quát mắng to tiếng: “Phải cất hàng Trung Quốc vào đi không là bị phạt nặng đó”. Lúc đó một trong hai người xưng tên là Hồng, vỗ vai chị Đức rồi cả hai tiến về phía quầy thu tiền yêu cầu chị Đức phải nộp 480 ngàn đồng tiền thuế.

Không hiểu vì sao, chị Đức lú lẫn, đưa tất cả tiền trong quầy bán hàng gồm 2 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng mình đang đeo trên cổ cho họ. “Khi đưa tiền và vàng cho người phụ nữ, em nghĩ chắc mình bị thôi miên hay bỏ ngải chứ vì em không kiểm soát được bản thân. Thậm chí, hai người này còn nói em là học sinh đi làm thêm sao lại bỏ USB vào máy mà nghe nhạc, máy tính xách tay ở đâu mà không thấy mang ra để dùng. Chừng ít phút sau, khi hai phụ nữ đã đi thì em mới chợt tỉnh và biết mình vừa bị lừa” - chị Đức kể.

Tiếp đó, 11 giờ cùng ngày, tại shop Sôcôla (số 98-Thạch Hãn, TP Huế), 2 người phụ nữ vừa bước vào đã quát mắng nhân viên bán hàng là chị Nguyễn Thị Kiều Thu (20 tuổi, trú 8B-Tôn Thất Thiệp, TP Huế) và xưng là thanh tra thuế đi kiểm tra rồi buộc chị Thu phải đóng 480 ngàn đồng tiền thuế. Chưa hết, hai phụ nữ này còn lấy thêm 7 quần Jean, 3 áo lót, 11 quần lót, 200.000đồng, 1 ĐTDĐ chị Thu đang sử dụng với tổng trị giá tài sản gần 4 triệu đồng rồi biến mất.

KHÁCH MUA HÀNG KHÓ TÍNH

Trưa 27-2, một nữ khách đi bộ vào shop áo quần của chị Lê Thị Yên Lý (số 125 - Đặng Văn Ngữ, TP Huế). Tại đây, nữ khách yêu cầu chị Lý lấy nhiều áo, quần để xem, nhưng sau đó tỏ ra không ưng ý và bỏ đi. Khách đi được khoảng 10 phút thì chị Lý phát hiện số tài sản gồm 16 triệu đồng, 1.200USD, ĐTDĐ và nhiều giấy tờ quan trọng khác đã “không cánh mà bay”. Tại CQĐT, chị Lý khai nhận, túi xách của chị để trong tủ của cửa hàng vì shop này cũng là nhà của chị. Theo chị Lý, sau khi nữ khách này đi khỏi shop thì phải một lúc sau chị mới sực tỉnh và kiểm tra lại tài sản mới biết bị mất cắp.

Chị Phan Thị Nhung - chủ cửa hàng kinh doanh áo quần ở chợ Tây Lộc, TP Huế cũng rơi vào cảnh tương tự. Số tài sản chị Nhung khai báo bị mất cắp tại cơ quan CA gồm: 4 cây vàng 9999, 1 sợi dây chuyền, 2 triệu đồng và giấy tờ các loại. “Lúc đó quầy hàng của mình vắng khách thì có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, đội mũ rộng vành, người gầy, cao khoảng 1m60, da ngăm đen đến hỏi mua áo quần. Mình đưa ra rất nhiều loại áo quần nhưng khách vẫn không ưng ý. Chị ta chỉ hết cái này đến cái khác làm mình lúng túng. Cho đến khi người phụ nữ này rời khỏi quầy hàng hơn 5 phút thì mình mới phát hiện đã mất toàn bộ tài sản với trị giá gần 150 triệu đồng.

Thiếu tá Phan Nguyễn Nhân Hạnh - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CATP Huế cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại, CATP Huế nhanh chóng thu thập chứng cứ và xác định các vụ việc nói trên là có thật. Hiện CATP Huế khẩn trương tiến hành điều tra, truy xét để làm rõ vụ án. Mong rằng qua những phương thức, thủ đoạn gây án tinh vi của các đối tượng mà chúng tôi đã đề cập, mọi người cần nâng cao tinh  thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản. Đồng thời, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, lập tức báo cáo, giúp lực lượng CA sớm tìm ra thủ phạm.

H.Lan